Công an TP Đà Nẵng tri ân các cán bộ, liệt sĩ An ninh Hải Phòng từng chi viện chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng
Nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng bộ TP Đà Nẵng (28/3/1930 – 28/3/2025) và 50 năm ngày giải phóng thành phố (29/3/1975 – 29/3/2025), ngày 21-4, Đoàn công tác Công an TP Đà Nẵng do Thượng tá Nguyễn Đại Đồng – Phó Giám đốc Công an thành phố dẫn đầu, cùng Đại tá Lê Văn Bảy, nguyên Phó giám đốc CA tỉnh Quảng Nam, Phó Ban liên lạc An ninh Quảng Đà; Đại tá Lê Ngọc Hải – nguyên Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, Chủ nhiệm Hội cựu Công an nhân dân TP Đà Nẵng đã đến thăm, tri ân các gia đình liệt sĩ, cán bộ An ninh Hải Phòng từng tăng cường, chi viện cho chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Chuyến công tác là hoạt động thiết thực nhằm thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời ghi nhận sự đóng góp, hy sinh to lớn của lực lượng An ninh Hải Phòng đối với sự nghiệp cách mạng tại miền Trung, trong đó có TP Đà Nẵng. Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm và gặp gỡ thân nhân gia đình liệt sĩ Đoàn Hữu Hải (Q. Lê Chân), Phạm Đình Sau (Q. Hồng Bàng) và Bùi Phương Nam (TP. Thủy Nguyên).
Tại các gia đình, Thượng tá Nguyễn Đại Đồng cùng đoàn công tác đã thắp nén nhang tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, những người đã cống hiến cả tuổi trẻ, xương máu cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc nói chung và chiến trường Quảng Nam – Đà Nẵng nói riêng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng khẳng định, lực lượng Công an TP Đà Nẵng luôn ghi nhớ, trân trọng sự chi viện kịp thời, hiệu quả và đầy nghĩa tình của lực lượng An ninh Hải Phòng trong thời kỳ kháng chiến. Những cán bộ tăng cường cho chiến trường Quảng Đà là biểu tượng sống động của tinh thần cách mạng, lý tưởng kiên trung và tinh thần đoàn kết giữa các địa phương trong cả nước.
Thượng tá Nguyễn Đại Đồng xúc động chia sẻ: “Từ Hải Phòng đến Quảng Đà, là khoảng cách địa lý nhưng không bao giờ là khoảng cách của lòng người. Tình cảm, sự hy sinh của các đồng chí mãi là máu thịt của lực lượng Công an Đà Nẵng. Những đóng góp ấy không chỉ giúp giải phóng một vùng đất, mà còn vun đắp nên nghĩa tình đồng đội sâu sắc, tiếp thêm sức mạnh cho thế hệ hôm nay”.
Cuộc gặp gỡ không chỉ là dịp tri ân, mà còn là dịp những cán bộ Công an Đà Nẵng được nghe trực tiếp ký ức chiến trường từ chính thân nhân liệt sĩ, những người vợ, người con mang trên mình cả niềm tự hào và nỗi đau đáu khôn nguôi. Đại diện Công an TP Hải Phòng, thân nhân các liệt sĩ bày tỏ xúc động trước sự quan tâm chân thành, chu đáo của Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an TP Đà Nẵng. Trong những năm qua, những chuyến thăm nghĩa tình diễn ra đều đặn không chỉ là sự động viên to lớn mà còn là lời nhắc nhở về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, về sợi dây gắn kết giữa các thế hệ chiến sĩ Công an cách mạng.
MAI VINH
Dòng sự kiện:50 năm thống nhất đất nước
Quân đội nhân dân và Công an nhân dân cần phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân năm 1975
Trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tập thể thuộc Công an Đà Nẵng
Chương trình nghệ thuật “Tình yêu Đà Nẵng” chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Gặp mặt những người lính an ninh Tiểu đoàn 10
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm Di tích Ban Kiểm tra Khu ủy Khu 5